Nhiều thí sinh trúng tuyển đại học tiếc nuối vì chọn trường sai

2016-08-16 10:15:31 0 Bình luận
Trong ngày tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đại học, nhiều em bày tỏ sự tiếc nuối vì không đăng ký vào trường học mà mình yêu thích…
Ngày 15/8, các trường đại học (ĐH) bắt đầu tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào trường.

Theo ghi nhận của PV, ngoài thí sinh đến các trường để nộp bản chính kết quả điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 cho trường xác định học tập thì vẫn có những thí sinh đến trường để được tư vấn về việc thay đổi nguyện vọng, ngành học.

Một số thí sinh “tiếc hụt” vì không được vào học trường yêu thích. Đó là thí sinh Phạm Minh Tuấn, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, em đạt 20,5 điểm và muốn học ngành Kỹ thuật công trình giao thông của ĐH Giao thông Vận tải.

Tuy nhiên, trong khi xét tuyển ĐH, vì chưa hiểu rõ các nguyện vọng và không thường xuyên cập nhật các quy định mới của Bộ GD-ĐT nên nguyện vọng 1, Tuấn đã đăng ký vào ngành Kỹ thuật công trình giao thông của ĐH Thủy Lợi.

Khi biết điểm chuẩn, Tuấn trúng tuyển cả ĐH Thủy Lợi và ĐH Giao thông Vận tải nên em đã tỏ ra tiếc nuối vì sở thích của mình đã không toại nguyện.

Đến trường ĐH Giao thông Vận tải từ rất sớm, Minh Tuấn cho biết: “Em cảm thấy tiếc nuối vì không đăng ký vào ĐH Giao thông Vận tải. Cũng chỉ vì chưa hiểu rõ các thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, em cứ nghĩ là được thay đổi nguyện vọng như năm 2015 nên đã đăng ký nguyện vọng vào ĐH Thủy Lợi.

Đến khi biết là đỗ cả 2 trường thì năm nay lại không thay đổi nguyện vọng nên em tiếc là không đăng ký vào trường mình thích. Hôm nay, em đến trường để hỏi các cán bộ tuyển sinh xem có thể thay đổi nguyện vọng được không”.

Nhiều thí sinh trúng tuyển đại học tiếc nuối vì chọn trường sai
Thí sinh làm các thủ tục xác nhận sẽ học ở trường trúng tuyển đại học

Cũng rơi vào tâm trạng “tiếc hụt”, thí sinh Nguyễn Trung Hiếu, quê ở Bắc Giang đăng ký xét tuyển vào ngành Kỹ thuật điện- điện tử của ĐH Giao thông Vận tải nhưng xét vào khoa Kỹ thuật cơ điện tử của ĐH Bách Khoa Hà Nội em cũng trúng tuyển.

Đến trường trong tâm trạng hụt hẫng vì không mạnh dạn đăng ký vào ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trung Hiếu bày tỏ sự tiếc nuối: “Nếu như năm nay có thể thay đổi nguyện vọng thì em sẽ đăng ký vào ĐH Bách Khoa Hà Nội. Hôm nay đến trường, em cũng muốn hỏi xem có được thay đổi nguyện vọng không. Tuy nhiên, khả năng đó là rất khó vì theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm nay thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và rút-nộp hồ sơ”.

Bày tỏ sự tiếc nuối cho thí sinh không thể vào học đúng trường yêu thích, một phụ huynh ở Thái Bình cho rằng, thí sinh ở các tỉnh, thành thuận lợi, mạng Internet thông suốt và các quán Internet trải rộng thì việc tiếp cận với những quy chế tuyển sinh mới của ngành Giáo dục là tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, với những thí sinh ở vùng miền xa xôi, mạng Internet chưa được sử dụng rộng rãi thì việc tìm hiểu, thường xuyên tiếp cận với các thông tin tuyển sinh mới nhất là khó khăn.

Phụ huynh này kiến nghị, để việc chọn trường, chọn ngành đúng với sở thích, năng lực của thí sinh, trước khi đến kỳ thi THPT Quốc gia, Sở GD-ĐT ở các địa phương nên phát những văn bản mới nhất về kỳ thi này và các quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ cho các trường học. Nhà trường sẽ phổ biến tới các giáo viên hoặc dán thông báo cho học sinh biết. Ngoài ra, các trường THPT cũng nên thường xuyên có những buổi tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trước khi các em đăng ký chọn trường, nguyện vọng xét tuyển.


Cán bộ tuyển sinh ĐH Bách Khoa Hà Nội tư vấn cho thí sinh về việc trúng tuyển vào các ngành học 

Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Trao đổi với PV về việc nhiều thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm chuẩn, PGS.TS Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Giao thông Vận tải) cho biết, rất khó cho thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng từ trường A sang trường B vì theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm nay thí sinh không được rút-nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng xét tuyển. Nếu trường B mà tiếp nhận thí sinh của trường A thì coi như là phạm quy trong tuyển sinh, sẽ gây hiểu nhầm là tranh dành thí sinh của nhau.

Vì vậy, trước khi nộp hồ sơ xét tuyển, thí sinh phải có sự cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng chọn ngành nghề, trường học phù hợp với số điểm đạt được cũng như khả năng của các em.

Khẳng định về quy chế của Bộ GD-ĐT đã đưa ra, PGS.TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, trong quy chế của Bộ GD-ĐT đã nói rất rõ là năm nay, thí sinh không được rút-nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng xét tuyển.

Điều này cũng đã được nhiều các cơ quan báo chí đề cập cũng như Bộ GD-ĐT phối hợp với các trường ĐH, CĐ tổ chức ngày hội tuyển sinh để thông tin, giải đáp rất rõ cho thí sinh và phụ huynh.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng khuyến cáo thí sinh nên xem xét, cân nhắc kỹ thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn ở năm ngoái để chọn lựa trường học, ngành nghề phù hợp và số điểm đạt được. Chính vì lý do đó, thí sinh đã đăng ký xét tuyển và trúng tuyển ở trường A mà không đăng ký xét tuyển ở trường B thì không được xét tuyển ở trường B hay có thể thay đổi nguyện vọng học ở các trường.

Nếu để thí sinh thay đổi lại nguyện vọng thì có thể xảy ra hiện tượng thí sinh đã đỗ ĐH thành trượt. Quy định của Bộ GD-ĐT đưa ra đã rõ ràng và được tuyên truyền, phổ biến rất rộng rãi nên thí sinh nào không cân nhắc, chọn lựa ngành nghề, trường học kỹ lưỡng thì phải chấp nhận với quyết định của mình./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tiền lương mới sẽ tăng bao nhiêu trong năm 2024?

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.
2024-05-09 11:07:00

Bộ Xây dựng bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt

Sáng 8/5, tại Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.
2024-05-09 08:38:43

Hải Phòng: HĐND thành phố thống nhất thời gian Kỳ họp chuyên đề thứ 16

Sáng 8/5, Thường trực HĐND TP.Hải Phòng tổ chức họp thống nhất thời gian, nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-09 08:11:33

Hải Dương: Khai mạc tuần lễ xúc tiến thương mại dịp lễ hội đền Bia

Ngày 8/5, huyện Cẩm Giàng tổ chức lễ hội truyền thống và tuần hàng xúc tiến thương mại, tỏ lòng thành kính tới ân đức Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh tại đền Bia
2024-05-09 07:38:45

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi nạn nhân vụ sạt lở đất tại Hà Tĩnh

Sáng 8/5, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 4 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
2024-05-08 21:15:00

Loạt tân binh của thương hiệu Omoda và Jaecoo sắp chào bán tại thị trường Việt nam

Ba mẫu Omoda E5, C5, Jaecoo J7 sẽ được hãng chào bán chính hãng ngay trong quý III năm nay và J6 sẽ gia nhập thị trường năm 2025.
2024-05-08 18:23:59
Đang tải...